Lừa đảo, trộm cắp tại nhà nghỉ, khách sạn

Thứ bảy, 04/07/2015 11:28

(Cadn.com.vn) - Gần đây trên địa bàn Đà Nẵng, đặc biệt là tại khu vực có nhiều khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng và các bãi tắm, nơi tập trung nhiều điểm giữ xe máy như ở Q.Sơn Trà, các đối tượng tội phạm đã sử dụng nhiều thủ đoạn mới, cực kỳ tinh vi để trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách du lịch, thậm chí ngay cả các chủ cơ sở kinh doanh cũng bị lừa một cách “ngoạn mục”...

CAP Phước Mỹ tổ chức tuyên truyền về thủ đoạn của tội phạm cho các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà hàng, điểm trông giữ xe... trên địa bàn nhằm nâng cao cảnh giác trong ngày 2-7.

Thủ đoạn tinh vi

Theo thượng tá Trần Tiến Dũng - Phó trưởng CAQ Sơn Trà, thủ đoạn các đối tượng sử dụng là lợi dụng sơ hở trong việc quản lý tài sản của khách du lịch, sự quản lý lỏng lẻo của nhân viên lễ tân bằng việc tin tưởng giao chìa khóa phòng cho người không rõ lai lịch, đối tượng đến quầy lễ tân giả mạo là bạn thân hay người nhà đi cùng khách đến lấy chìa khóa để lên phòng, hoặc lợi dụng sơ hở của nhân viên lễ tân, bảo vệ tại các cơ sở lưu trú, các đối tượng lén lấy chìa khóa và cắt chìa mới, sau đó quay lại đột nhập phòng trộm tài sản. Ngoài ra, có trường hợp còn lợi dụng khách vào nhà hàng, quán ăn để tài sản trên ghế, bàn (thường là túi xách) mất cảnh giác để thực hiện trộm cắp. Hoặc các đối tượng đứng ngoài chỗ giữ xe, lợi dụng sơ hở của khách, bảo vệ để lấy tài sản hoặc lấy xe máy...

Đơn cử, 18 giờ 30 ngày 28-4, anh N.A.T (1982, trú Hà Nội) vào Đà Nẵng du lịch và lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn Q. Sơn Trà thì bị mất trộm. Cụ thể, lúc anh T. đi tắm biển, mặc dù đã gửi chìa khóa phòng cho nhân viên lễ tân, nhưng đến 19 giờ 30 cùng ngày về lại khách sạn thì phát hiện kẻ gian mở cửa phòng lấy nhiều tài sản có giá trị.

Đối tượng đeo kính đen lợi dụng lễ tân sơ hở để trộm tài sản của chị Thủy.

Tương tự, ngày 14-6, chị Nguyễn Thị Bích Thủy (1961, ở Hà Nội) vào Đà Nẵng du lịch, đến thuê phòng khách sạn trên địa bàn P. Phước Mỹ (Q. Sơn Trà). 5 giờ 30, chị Thủy gửi chìa khóa phòng cho lễ tân để đi tắm biển, nhưng đến 6 giờ 30 cùng ngày có một người đàn ông cao khoảng 1,7m, đeo kính đen, mặc đồ lịch sự, đeo túi xách và đi xe máy đến quầy nói với nhân viên lễ tân là người thuê phòng 301 (phòng chị Thủy thuê) rồi lấy chìa khóa phòng. Do chủ quan và thiếu kiểm tra nên nhân viên lễ tân khách sạn đã giao chìa khóa phòng chị Thủy cho người đàn ông đó. Hậu quả, toàn bộ tài sản có giá trị của chị Thủy đã “ra đi” cùng người đàn ông bí ẩn.

Theo lãnh đạo CAQ Sơn Trà, có một số vụ mất cắp, khi xem lại camera thì thấy kẻ gian vào phòng và giới thiệu với lễ tân là bạn của khách đang thuê phòng, chúng giả đoán mò số phòng bất kỳ nào đó, khi kiểm tra nếu không có khách ở trên phòng và không có số phòng đó thì chúng giả điện thoại lại cho “bạn” và nói một số phòng khác. Lúc này, nếu lễ tân cảnh giác thì sẽ vạch mặt được thủ đoạn của chúng, còn nếu chủ quan giao chìa khóa thì chúng lên phòng lấy tài sản rồi bỏ đi.

Cần hết sức cảnh giác

Thượng úy Lê Hùng Phi - Phó trưởng CAP Phước Mỹ cho biết, nguyên nhân khiến cho loại tội phạm này phát sinh, gia tăng là do một số khâu trong công tác quản lý của chủ cơ sở lưu trú vẫn chưa thực hiện tốt, chưa đúng quy định về đảm bảo ANTT. Bên cạnh đó, sự chủ quan, thiếu cảnh giác của khách đến ở tại các cơ sở lưu trú cũng góp phần tạo điều kiện làm phát sinh tội phạm, trong đó có đối tượng cơ hội. Cũng theo Thượng úy Lê Hùng Phi, khi gặp trường hợp các đối tượng tìm cách tạo ra mối quan hệ như người thân, bạn bè trao đổi với lễ tân để xin được gặp khách, thì theo quy định về lưu trú, nếu có khách đến thăm thì phải gửi lại các giấy tờ để lễ tân quản lý, bằng không thì bố trí tại quầy lễ tân để gặp. Nếu thực hiện tốt quy định này thì sẽ hạn chế được bọn tội phạm trà trộn, hoạt động phạm tội.

Các chủ khách sạn, nhà nghỉ cần cảnh giác trước thủ đoạn mới của bọn tội phạm.

Đặc biệt vừa qua, tại một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp, đối tượng đã vào khách sạn và có chìa khóa để vào phòng. Qua xem xét các dấu vết tại hiện trường, có thể trước đó đối tượng đã nghỉ tại khách sạn này và khi đi ra ngoài đã mang theo chìa khóa để làm chìa khác. Sau một thời gian sẽ quay lại làm khách lưu trú tại đây và dùng chìa khóa đột nhập phòng để trộm tài sản. Vì vậy, đề nghị các chủ khách sạn không để khách mang chìa khóa ra khỏi khu vực quản lý; cũng có thể khi khách vào quá đông nên giao nhầm chìa khóa cho khách dẫn đến hiện tượng lấy tài sản của phòng khác. Để tránh tình trạng này, các chủ khách sạn nên làm thêm một loại thẻ khác để giao cho khách, khi khách có thẻ thì mới giao chìa khóa đúng với số phòng ghi trên thẻ.

Tại một khách sạn trên đường Võ Văn Kiệt cũng đã xảy ra vụ lừa cả chủ khách sạn. Theo đó, có một vị “khách” vào ở khách sạn này khoảng 1 tuần (tiền phòng khoảng 12 triệu đồng), tuy nhiên, sau đó người này đã tung tin là mất hết giấy tờ tùy thân. Sau đó lên CAP xác nhận có ở tại khách sạn và đã mất giấy tờ. Khi có giấy xác nhận của CAP, đối tượng này quay lại khách sạn và mượn tiền với mục đích “cảm ơn cơ quan CA đã giúp tìm lại tài sản”. Chủ khách sạn thấy vậy đã tin tưởng và cho mượn. Có được tiền, đối tượng liền một đi không trở lại. Hậu quả là chủ khách sạn vừa mất 12 triệu đồng tiền thuê phòng, vừa mất thêm 5 triệu đồng tiền cho mượn. Để tránh rơi vào hoàn cảnh này, Thượng úy Phi lưu ý các chủ cơ sở lưu trú cần phải kiểm tra bằng cách điện thoại đến CAP xác minh.

Thượng tá Dũng cũng khuyến cáo: “Các nhà nghỉ, khách sạn cần tăng cường lực lượng bảo vệ ANTT bên trong và bên ngoài khách sạn, đặc biệt nhân viên lễ tân phải kiểm tra kỹ thông tin của khách thuê phòng, về giấy tờ tùy thân của khách lấy chìa khóa phòng để không bị kẻ gian lợi dụng lấy chìa khóa rồi chiếm đoạt tài sản. Kịp thời phát hiện, theo dõi các đối tượng có biểu hiện bất minh như gọi điện thoại hỏi phòng, hỏi chìa khóa phòng không có hoặc lang thang, lai vãng quanh các phòng ở của khách sạn để có biện pháp phòng ngừa. Trang bị, lắp đặt hệ thống trang thiết bị an ninh tốt, đúng vị trí để theo dõi, quan sát rõ khuôn mặt của du khách đến tại quầy lễ tân hoặc các vị trí khuất trong cơ sở để nhìn rõ ảnh phục vụ cho công tác truy tìm đối tượng nếu có xảy ra vụ việc”.

Doãn Nguyên Hưng